Kết quả tìm kiếm cho "nền kinh tế châu Âu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4819
Ngày 23/10, tọa đàm “Đối thoại nông sản Italy - Việt Nam” đã diễn ra tại trụ sở Hiệp hội trồng trọt Italy (AIC) ở thủ đô Rome, thảo luận cơ hội hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực nông sản và gia vị.
Khép lại hành trình 14 năm với 21 vòng đàm phán chính thức, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA mới được ký kết đã mở ra những cơ hội hợp tác mới, góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu thủy sản.
Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu công bố ngày 21/10, nợ công tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu tăng lên mức tương đương 88,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý II/2026.
Thuế 3 euro đối với các kiện hàng giá trị thấp cùng những yếu tố bất lợi khác đang làm suy giảm doanh số và lượng khách hàng của Shein, Temu và AliExpress tại Pháp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên có thể tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ cho nhau như quản lý cảng biển, kết nối cảng biển đường thủy-đường sắt, logistics.
Làn sóng biểu tình tại châu Âu phản ánh sức ép chi phí sinh hoạt và tài chính công, trong bối cảnh nợ toàn cầu vượt 365.000 tỷ USD, còn các chính phủ phải dành ngày càng nhiều ngân sách để trả lãi.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ, chiều 21/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.
Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh Washington được cho là đang thúc đẩy những đề xuất mới nhằm tìm lối ra cho xung đột Ukraine.
Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19-21/10, nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Việc tăng cường liên kết với nhóm nước có tiềm lực tài chính và trình độ công nghệ cao được kỳ vọng hỗ trợ Việt Nam nâng cấp năng lực sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Mục tiêu của Việt Nam không chỉ là giữ được thị trường, mà là xây dựng các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản minh bạch, có trách nhiệm, chất lượng cao và mang lại thu nhập tốt hơn cho người sản xuất.